Công an TP Đà Nẵng truy xét tài khoản đăng tin thất thiệt “bắt cóc trẻ em”

Thứ hai, 06/04/2026 14:51

Sáng 6-4, lực lượng chức năng của Công an TP Đà Nẵng thông báo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “bắt cóc trẻ em” tại đường Phần Lăng 9 (phường Thanh Khê) là sai sự thật.

Trước đó, đầu giờ sáng cùng ngày, trang Facebook cá nhân có tên Đ. T. H. đăng tải nội dung một cháu bé bị hai người lạ bế lên xe máy chở đi. Người đăng tự xưng là mẹ cháu bé, kêu gọi cộng đồng chia sẻ để hỗ trợ tìm kiếm, kèm nội dung “cứu con tôi với, xin bà con Đà Nẵng chia sẻ gấp”.

Lực lượng chức năng đang truy xét tài khoản đăng bài sai sự thật trên mạng xã hội Facebook
Lực lượng chức năng đang truy xét tài khoản đăng bài sai sự thật trên mạng xã hội Facebook

Bài viết mô tả một người đàn ông mặc áo thun vàng bế bé trai (mặc áo trắng, quần xanh) lên xe máy màu đen rồi rời khỏi hiện trường, đồng thời cung cấp số điện thoại được cho là của người mẹ. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng thu hút hơn 2.000 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh trong bài viết có dấu hiệu được tạo bằng AI, không trùng khớp với thực tế tuyến đường Phần Lăng 9.

Qua xác ming, Công an phường Thanh Khê cũng có thông báo bài đăng trên là tin đồn thất thiệt, sai sự thật. Đơn vị đang truy xét tài khoản đăng tin để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chia sẻ, không bình luận tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền thông tin tiêu cực truyền trên mạng xã hội.

C.K

Răn đe trường hợp “tay nhanh hơn não”

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 30-3-2026, Công an xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện tài khoản Facebook “P.V.H” đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.

Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt một nữ bác sĩ

Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy nã đặc biệt đối với một nữ bác sĩ đã lừa đảo chiếm đoạt 5 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ thông tin giả mạo “bắt cóc trẻ em”

Thời gian qua, tại nhiều địa phương xuất hiện các thông tin bịa đặt thông tin trẻ em bị bắt cóc được đăng tải trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận. Sau khi thu hút sự chú ý và tạo lòng tin, các đối tượng tiếp tục chỉnh sửa nội dung, kêu gọi quyên góp từ thiện để chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin.

Chia sẻ tin giả, hậu quả thật!

Thời gian qua, để ngăn chặn vấn nạn “tin giả” trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự trên địa bàn, Công an TP Huế đã quyết liệt vào cuộc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội. Từ đầu năm đến nay, Công an TP Huế đã lập biên bản, xử phạt 4 trường hợp đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội...

Cảnh giác thông tin thất thiệt

Ngày 22-8, Công an xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho hay, vừa phát đi thông báo khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin sai sự thật về “bắt cóc trẻ em” trên mạng xã hội facebook nhằm mục đích trục lợi.